Phá sới bạc lớn có quân vị làm bằng… vỏ hạt dưa

Thứ Sáu, 03/04/2015, 09:24
Ổ bạc khá lớn ở khu vực chợ An Dương bằng hình thức xóc đĩa nhưng cơ động, quân vị chỉ làm bằng vỏ hạt dưa đã lôi kéo nhiều chủ hộ kinh doanh, người lao động bốc xếp... sát phạt nhau.

Chợ An Dương thuộc địa bàn phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, là một trong 4 chợ lớn nhất tại TP Hải Phòng. Lợi dụng thời gian buổi trưa (từ 12h đến 1h30) vắng khách, lực lượng giữ gìn ANTT và các chủ hàng nghỉ trưa, một số đối tượng hình sự đã kéo thêm cả chủ hộ kinh doanh, người lao động bốc xếp, tổ chức sát phạt nhau.

Ổ bạc đánh khá lớn bằng hình thức xóc đĩa nhưng cơ động, quân vị chỉ làm bằng vỏ hạt dưa. Giữ vai trò cầm đầu là Lại Quang Dũng (47 tuổi, trú tại số 1 Lô 5 khu tập thể An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân).

Hồi 12h45 ngày 1/4, tại khu vực cửa Nam - chợ An Dương, lực lượng Công an phối hợp đã bắt quả tang Lại Văn Dũng đang cầm cái xóc đĩa cho 12 con bạc khác cùng sát phạt nhau. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 4 quân vị, 1 bộ bát đĩa, trên 40 triệu đồng, 14 điện thoại di động, 2 xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bị tạm giữ cùng Lại Văn Dũng còn có 12 đối tượng bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.