Phá két sắt trộm cắp tài sản gần 2 tỷ đồng

Thứ Tư, 06/01/2016, 19:03
Vào phòng ngủ, bà Gái phát hiện két sắt bị kẻ gian kéo ra giữa phòng, phá bung cánh cửa. Toàn bộ số tài sản gồm 43 lượng vàng SJC, 3 lượng vàng 18K và một số trang sức bạch kim trị giá gần 300 triệu đồng bên trong két đã biến mất.
Đến chiều ngày 6-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định và Công an huyện Phù Mỹ đã kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ trộm tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng trong két sắt đặt tại nhà riêng của bà Trương Thị Gái, 42 tuổi, trú ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

Khi vào phòng ngủ lúc 9h sáng cùng ngày, bà Gái phát hiện két sắt đặt bên trong đã bị kẻ gian kéo ra giữa phòng, phá bung cánh cửa. Toàn bộ số tài sản gồm 43 lượng vàng SJC, 3 lượng vàng 18K và một số trang sức bạch kim trị giá gần 300 triệu đồng bên trong két đã biến mất. Ước tính tổng số tài sản nêu trên gần 2 tỷ đồng.

Căn nhà bà Trương Thị Gái – nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: Văn Tố.

Mở rộng hiện trường vụ trộm, lực lượng Công an tìm thấy dấu hiệu cạy phá, đột nhập từ cửa bếp ở phía sau căn nhà đúc một tầng của gia đình bà Gái.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, các mũi trinh sát hình sự, điều tra viên đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung thủ phạm vụ trộm nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.