Phá đường dây buôn bán cần sa Đắk Lắk - Khánh Hoà

Thứ Hai, 26/03/2007, 13:59

Trong lúc Công an đang truy xét đường dây mua bán cần sa, vợ chồng Anh - Thủy vẫn liều lĩnh lấy 3kg cần sa cất giấu tại nhà Lê Xuân Phương, trú ở xã Cư EBur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để bán cho Khôi mang về Khánh Hoà tiêu thụ.

Từ một đêm tuần tra ven biển, các trinh sát Đồn Biên phòng 358 (Khánh Hoà) bắt quả tang Nguyễn Đình Khôi (34 tuổi), trú ở thôn Tây Nam, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh đang bán 3 gói cần sa cho Nguyễn Thị Thanh Dung (21 tuổi), trú ở thôn Sơn Lộc, xã Ninh An, huyện Ninh Hòa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khôi thu giữ gần 2 kg cần sa và một số vật dụng liên quan.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh, Khôi khai nhận trước đó, được Nguyễn Xuân Sơn (biệt danh Sơn “bét", 34 tuổi, trú ở thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh) rủ rê mua bán cần sa. Do không có tiền, nên Sơn đem xe máy đến cửa hiệu Toàn Thảo ở cùng xã để thế chấp 3 triệu đồng, rồi cùng Khôi ngược lên Tây Nguyên, mua cần sa tại nhà người quen của Sơn ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Sau chuyến đầu tiên mua được 5kg cần sa tươi với giá 1,5 triệu đồng, giữa Sơn và Khôi phát sinh bất hòa. Khôi mượn tiền người thân, rủ Nguyễn Quốc Thắng (23 tuổi), trú ở thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh lên Đắk Lắk mua 3kg cần sa khô về bán lẻ. Công an huyện Vạn Ninh đã bắt Nguyễn Xuân Sơn.

Hắn khai nhận khi còn hành nghề xe ôm đã nhiều lần chở Nguyễn Thị Chuyện, thường gọi Bảy Chuyện (40 tuổi), trú ở thôn Tây Bắc, xã Đại Lãnh vào xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh nhận "hàng" của một phụ nữ lạ mặt, 3 lần chở lên Đắk Lắk để Bảy Chuyện mua 15kg cần sa của vợ chồng người quen với Chuyện, đưa về Đại Lãnh bán lẻ. Nguy hiểm hơn là Bảy Chuyện lấy hạt cần sa để tự gieo trồng ngay trong vườn nhà mình.

Các đối tượng trong vụ án.

Cùng với việc khởi tố Nguyễn Thị Chuyện về tội "Mua bán trái phép các chất ma tuý", khám xét nơi ở của Bảy Chuyện, lực lượng Công an thu được 0,848 kg cần sa khô dạng hoa, lá và hạt.

Cùng ngày, em ruột Bảy Chuyện là Nguyễn Văn Trò (36 tuổi), trú ở thôn Tây Bắc, xã Đại Lãnh giao nộp cho cơ quan Công an 34,071 gam cần sa khô.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tiếp Dương Quang Lượng, Lê Kim Ly (39 tuổi), trú ở thôn Tây Bắc, xã Đại Lãnh, là kẻ đã mua cần sa để bán cho hàng chục thanh niên thường đến quán bia hơi, cà phê do bọn chúng làm chủ.

Tiếp đó, lực lượng Công an bắt vợ chồng Phạm Ngọc Anh (35 tuổi) - Trịnh Thị Thu Thủy (33 tuổi), trú ở thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk. Trong lúc Công an đang truy xét, vợ chồng Anh - Thủy vẫn liều lĩnh lấy 3kg cần sa cất giấu tại nhà Lê Xuân Phương, trú ở xã Cư EBur, TP Buôn Ma Thuột để bán cho Khôi.

Đến cuối tháng 3/2007, trinh sát Đồn Biên phòng 358 đã vây bắt quả tang Bùi Thị Nay (55 tuổi), trú ở thôn Tiên Ninh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh đang bán cần sa cho con nghiện.

Nay là một mắt xích trong đường dây mua bán hoa anh túc liên tỉnh, nên vụ án sẽ được đấu tranh mở rộng để xử lý nghiêm minh

Hữu Toàn
.
.
.