Nữ siêu trộm các cửa hàng cắt tóc gội đầu

Thứ Hai, 09/07/2007, 18:53
Huyền được chị Tú nhận vào làm tại cửa hàng cắt tóc gội đầu, sơn sửa móng tay ở phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ (Hà Nội). Làm được 3 hôm, Huyền khoắng luôn chiếc điện thoại này (trị giá khoảng 15 triệu đồng) của chị Tú rồi trốn biệt.

Trong 2 tháng vừa qua, đã có 4 đến 5 chủ cửa hàng cắt tóc, gội đầu, sơn sửa móng tay... trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có đơn trình báo với Công an phường sở tại: Một phụ nữ có đặc điểm nhân dạng: tóc ngang vai nhuộm xanh, nâu nhạt, da ngăm đen, lông mày dậm, cao khoảng 1,5m, tuổi từ 24 đến 26, làm hồ sơ giả xin việc làm. Chỉ sau một vài ngày thử việc, thị đã lợi dụng lúc đông khách, “nhân viên” này trộm cắp tiền bạc, tư trang có giá trị lớn rồi cao chạy xa bay.

Những thông tin trên đã được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường sở tại xác minh. Trong lúc CQĐT đang khẩn trương dựng lại số đối tượng nghi vấn, thì sáng 2/7, chị Đỗ Thanh Tú, chủ cửa hàng cắt tóc gội đầu tại phố Hàng Vải, quận Hoàn Kiếm phát hiện một phụ nữ có nhân dạng nói trên đang đi xe máy. Chị đuổi theo và hô hoán nhân dân giữ được đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Hàng Bồ để làm rõ.

Tại CQĐT, phụ nữ này khai tên là Vũ Thu Huyền, 24 tuổi, ở Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, trú tại ngõ 392 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (1 tiền sự trộm cắp) và khai rõ: Trước đó, vào ngày 25/5, Huyền được chị Tú nhận vào làm tại cửa hàng cắt tóc gội đầu, sơn sửa móng tay ở phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ. Đến tối 28/5, Huyền phát hiện chị Tú để chiếc điện thoại di động mới mua gần bàn trang điểm, Huyền đã trộm cắp chiếc điện thoại này (trị giá khoảng 15 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

Qua khai thác ban đầu, thấy Huyền là đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm tương tự khác, do vậy ngày 3/7, Công an phường Hàng Bồ đã chuyển hồ sơ và đối tượng lên Công an quận Hoàn Kiếm.

Ngay sau đó, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Thu Huyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 5/5, Huyền đem theo bộ hồ sơ giả lấy tên là Hoàng Thu Ngọc (24 tuổi), ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, tạm trú tại ngõ 9 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đến gặp chị Lê Thu Hiền là chủ cửa hàng cắt tóc, sơn sửa móng tay trên phố Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng Đạo, xin việc làm. Chị Hiền tiếp nhận Huyền. Đến tối cùng ngày, Huyền đã mở chiếc túi xách của chị Hiền, lấy chiếc ví da ngoại để bên trong trị giá 8 triệu đồng cùng 1.000 USD và 13 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Chị Hiền phát hiện mất tài sản đã trình báo Công an phường Trần Hưng Đạo cùng với bộ hồ sơ mang tên Hoàng Thu Ngọc. Kết quả điều tra không có ai là Ngọc ở địa chỉ trên.

Tiếp đó, qua mục quảng cáo tuyển nhân viên trên báo của cửa hàng cắt tóc, sơn sửa móng tay ở phố Hàn Thuyên. Sáng 7/6, Huyền lại làm một bộ hồ sơ giả khác mang tên Nguyễn Thị Mai ở quận Long Biên đến xin việc.

Đến chiều 8/6, Huyền đã lợi dụng sơ hở trộm cắp điện thoại di động chủ cửa hàng trị giá 6,4 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Vụ án đang được Công an quận Hoàn Kiếm điều tra mở rộng. Qua đây, các chủ cửa hàng hãy cảnh giác khi tuyển nhân viên để tránh kẻ xấu lợi dụng trộm tài sản

.
.
.