Nữ điều dưỡng rút tiền tiết kiệm của đồng nghiệp

Thứ Hai, 20/04/2015, 15:43
Trong phiên xử sơ thẩm diễn ra vào sáng nay 20/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Trinh (28 tuổi, ngụ Long An) 2 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Trinh là nhân viên điều dưỡng của một bệnh viện ở TP.HCM. Sáng ngày 17/7/2012, khi vào phòng nghỉ của nhân viên điều dưỡng, Trinh nhặt được một sổ tiết kiệm ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu và một Chứng minh nhân dân (CMND) của chị Dương Trọng Đức Thùy, đồng nghiệp với Trinh.

Bị cáo sau phiên xử hôm nay.

Sau khi nhặt được, Trinh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong sổ tiết kiệm nên đã mang cuốn sổ trên cùng CMND của chị Thùy đến ngân hàng, giả chữ ký rút toàn bộ số tiền có trong sổ tiết kiệm là 207 triệu đồng.

Sau khi phát hiện bị mất sổ tiết kiệm và CMND, chị Thùy đến ngân hàng báo mất thì được biết số tiền trong sổ đã bị rút hết. Qua kiểm tra camera ghi hình tại quầy giao dịch, chị Thùy nhận ra cô "đồng nghiệp" ở bệnh viện chính là người lãnh tiền.

Ngay sau khi biết hành vi của mình đã bị phát giác, Trinh chủ động hẹn gặp Thùy trả lại toàn bộ số tiền.

Tuy nhiên, sự việc vẫn bị ngân hàng báo cho Cơ quan điều tra.

A.Huy
.
.
.