Nhóm ‘ngày cướp, đêm trộm’ lãnh án

Thứ Năm, 01/10/2015, 08:02
Ngày 30/9, TAND huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Hoài Trí (17 tuổi), Huỳnh Văn Tài (20 tuổi), Nguyễn Văn Nhựt (16 tuổi) và Nguyễn Hoài Phong (16 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình) về các hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 10/1, Trí, Tài, Nhựt gây ra 4 vụ cướp giật túi xách của các em học sinh trên quốc lộ 30, thuộc địa bàn xã Bình Thành và An Phong. Tài sản cả 3 chiếm đoạt gồm: cặp vở, ĐTDĐ và số tiền gần 4 triệu đồng.

Đêm 11/1, Tài cùng với Phong đột nhập vào nhà dân, trộm 1 laptop, 2 ĐTDĐ. Số tài sản này được Nhựt mang đi bán lấy số tiền 5 triệu đồng. Các đối tượng còn đột nhập vào nhà dân ở xã Tân Thạnh trộm số tiền 16 triệu đồng. 

Tại phiên toà, các bị cáo ăn năn và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trí 5 năm tù; Tài 5 năm tù; Phong và Nhựt mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù.

Hoàng Việt
.
.
.