Nhóm gây ra 15 vụ cướp giật sa lưới

Thứ Năm, 02/07/2015, 08:38
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa khám phá chuyên án cướp giật bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Anh Phúc, Trần Trương Trọng Nghĩa (20 tuổi) và Nguyễn Minh Thái (17 tuổi; cùng ngụ quận 3, TP HCM). Các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp giật trên địa bàn TP HCM.

Từ đầu năm 2015 đến khi bị bắt, 3 đối tượng này thường xuyên đi trên 2 xe gắn máy BKS 59X2-251.88 và 52F6-6907 rảo quanh các tuyến đường để tìm con mồi. Khi phát hiện mục tiêu chúng áp sát xe nạn nhân để giật điện thoại, túi xách, dây chuyền… 

Một số vụ điển hình: Đầu tháng 5/2015, khi đi đến trước số nhà 640, Sư Vạn Hạnh (quận 10) bọn chúng phát hiện một người phụ nữ ngồi phía sau xe gắn máy nghe điện thoại di động iPhone 6. Nghĩa liền điều khiển xe áp sát nạn nhân để Phúc ngồi sau giật điện thoại. Nạn nhân vừa truy hô và đuổi theo thì bị Thái chạy cản đường để đồng bọn tẩu thoát. Chúng mang điện thoại đi bán được 11 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Một vụ khác, vào đầu tháng 3/2015, khi  đến đường Trường Sa (quận 3), bọn chúng bám theo hai người phụ nữ đi trên 1 xe  máy và giật sợi dây chuyền của người ngồi sau, đem bán được 6,5 triệu đồng… 
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo bọn cướp khai nhận, tài sản mà chúng cướp được là nữ trang đều mang bán cho tiệm vàng Kim Hùng ở số 181, Phạm Văn Hai (phường 5, Tân Bình), còn điện thoại di động thì bán ở tiệm điện thoại Minh Đức số 453, đường Cách mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10.

M.Hải
.
.
.