Nhóm đối tượng tuổi teen dùng vũ khí nóng cướp tài sản

Thứ Tư, 25/11/2015, 10:24
4 đối tượng tuổi 16 - 17 đã dùng kiếm, dao mẹo gây ra vụ cướp táo tợn. Đáng chú ý, 2 trong số 4 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Ngày 25-11, Công an TX Cửa Lò cho biết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn vào đêm 20/11. Đây là nhóm đối tượng đã có tiền án, tiền sự sử dụng hung khí để cướp tài sản gây bức xúc cho người dân địa phương.

Trước đó, khoảng 21h, 20-11, tiếp nhận thông tin có 4 nam thanh niên sử dụng hung khí đe dọa cướp tài sản của người đi đường gồm 3 ĐTDĐ, 1 xe đạp điện và 200.000đ tiền mặt với tổng trị giá khoảng 14 triệu đồng, Công an thị xã Cửa Lò nhanh chóng vào cuộc để điều tra.

4 đối tượng bị bắt tại Cơ quan Công an.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung điều tra, lực lượng Công an xác định được các đối tượng gây án. Ngày 24-11, Công an TX Cửa Lò quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Cao Trọng Quân (17 tuổi), Nguyễn Đình Anh (17 tuổi) và Cao Văn Điệp (16 tuổi) đều trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh; Phạm Hậu Giang (17 tuổi) trú tại xóm 12, xã Nghi Phú, TP Vinh. Khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 thanh kiếm và 3 dao mẹo.

Số hung khí thu giữ.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng 19h30' ngày 20/11, 4 đối tượng gặp nhau tại ngã tư sân bay Vinh (tên Quân mang theo một thanh kiếm tự tạo dài 1m) rồi đi trên 2 xe máy xuống TX Cửa Lò cướp tài sản. Khi đến địa phận khối 8 phường Nghi Hương, phát hiện chị Võ Thị Thu Thảo và anh Nguyễn Hoàng Đăng đang đi xe đạp điện nên 4 đối tượng này chặn xe, dùng kiếm đe dọa anh Đăng và chị Thảo để cướp số tài sản trên.

Được biết, đối tượng Phạm Hậu Giang đang được tại ngoại chờ TAND TP Vinh xét xử về hành vi “cướp tài sản”, còn Cao Trọng Quân vào tháng 4-2015 bị Tòa án địa phương này xét xử 9 tháng tù về tội “trộm tài sản” cho hưởng án treo đang chấp hành án tại địa phương thì lại tiếp tục phạm tội.

Minh Khôi
.
.
.