Nhóm đối tượng tuổi teen chuyên cướp xe đạp điện

Thứ Hai, 07/09/2015, 16:41
Ngày 7/9, Đại tá Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hải An về thành tích bắt nhóm cướp xe đạp điện trên địa bàn.
Đại tá Đào Anh Tuấn khen thưởng ban chuyên án.

Theo tài liệu điều tra vào những ngày cuối tháng 8/2015 trên địa bàn quận Hải An liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp xe đạp điện.

Vào 21h ngày 26/8, cháu Trương Tuấn Anh, 17 tuổi đi xe đạp điện trị giá 10 triệu đồng từ khu vực hồ Phương Lưu về đường Vĩnh Lưu (phường Đông Hải I, quận Hải An) bị ba đối tượng đi trên 1 xe máy ép sát một đối tượng nhảy sang ngồi sau xe cháu Tuấn ép cháu đi đến khu vực vắng người gần đó cướp xe bỏ chạy.

Tiếp đến 21h30 ngày 30/8, tại khu vực vườn Hồng phường Đằng Hải (thuộc Quận) cháu Lê Anh Tú, 16 tuổi đi xe đạp điện bị 5 đối tượng đi trên 2 xe máy ép vào lề đường, 1 đối tượng nhảy sang xe cháu Tú dí dao vào lưng, cướp chiếc xe của cháu rồi bỏ chạy.

Nhận được trình báo của các bị hại, xác định đây là ổ nhóm cướp nguy hiểm lãnh đạo Công an quận Hải An đã giao Đội CSĐT tội phạm về TTXH lập chuyên án đấu tranh kiên quyết truy bắt các đối tượng này.

5 đối tượng bị bắt giữ và tang vật.

Tiến hành truy bắt và vận động đầu thú đến chiều ngày 6/9, tổ chuyên án đã bắt và vận động đầu thú 5 đối tượng gây ra 2 vụ cướp trên gồm: Vũ Hồng Phúc, 15 tuổi, ĐKTT: Thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương; Lê Văn Cường (tức Cường “đất”) 19 tuổi, ĐKTT: Khu 4 Cát Bi I, phường Tràng Cát; Nguyễn Thành Luân, 20 tuổi, ĐKTT: Tổ 15 phường Đằng Hải; Ngô Đình Nhương, 20 tuổi, ĐKTT: Hạ Đoạn II, phường Đông Hải II và Nguyễn Văn Suy, 25 tuổi, ĐKTT: Thôn Bình Kiều II, phường Đông Hải II cùng quận Hải An, đồng thời thu hồi 2 xe đạp điện là tang vật vụ cướp, 2 xe máy là phương tiện gây án.

Theo lời khai, cả 5 đối tượng đều là dân “nghiện game” quen nhau qua quá trình chơi trên mạng, không nghề nghiệp, bỏ học, đi lang thang, sống bầy đàn ở các nhà trọ. Nguyễn Thành Lân cầm đầu nhóm này.

Để có tiền ăn và chơi điện tử chúng bàn nhau đi cướp xe đạp điện với thủ đoạn khi các cháu học sinh đi xe đạp điện đến các điểm vắng người chúng áp sát, nhảy sang ngồi sau xe nạn nhân, dùng dao đe dọa hoặc lấy lý do nạn nhân mâu thuẫn với bạn bè chúng để cướp xe.

Hai chiếc xe cướp được trong 2 vụ chúng đem bán và cầm được 8,5 triệu đồng ăn chơi hết.

Hiện Công an quận Hải An đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để điều tra mở rộng, ai là nạn nhân của những vụ cướp với thủ đoạn tương tự đề nghị trình báo với Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hải An hoặc gọi số ĐT: 0313.977378.

Văn Thịnh
.
.
.