Nhóm công nhân câu kết trộm tài sản của doanh nghiệp nước ngoài

Thứ Tư, 21/06/2017, 09:13
Ngày 19-6, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng và triệu tập các đối tượng khác có liên quan để đấu tranh làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 16-6, Công ty TNHH LG Việt Nam, trụ sở tại Khu công nghiệp (KCN) Tràng Duệ, thuộc địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng, có đơn trình báo về việc ngày 15-6, công ty bị kẻ gian đột nhập lấy đi 12 chiếc máy giặt và một số tài sản có giá trị khác. Ngay khi nhận được đơn trình báo, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến doanh nghiệp nước ngoài, làm ảnh hưởng đến môi  trường đầu tư, Đồn Công an KCN Tràng Duệ đã phối hợp với Công an huyện và các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương điều tra. Lực lượng phá án đã nhanh chóng xác định các đối tượng nghi vấn là người đang làm việc tại chính doanh nghiệp này.

Ngày 17-6, cơ quan Công an đã triệu tập 8 đối tượng đều là công nhân, nhân viên đang làm việc tại Công ty LG lên trụ sở đấu tranh làm rõ gồm: Phạm Quang Oanh (27 tuổi, ở 90 đường Dương Đình Nghệ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng), Trần Văn Cân (27 tuổi, ở xã Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình), Nguyễn Văn Tính (24 tuổi, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương), Nguyễn Hoàng Thắng (33 tuổi, ở Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng), Trần Huy Hoàng (27 tuổi, ở tổ 4, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng), Nguyễn Văn Giáp (33 tuổi, ở xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), Nguyễn Đình Nam (39 tuổi, ở số 9D/68 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) Đỗ Văn Dương (27 tuổi, ở 1/47 Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Chiều 13-6 Phạm Quang Oanh bàn bạc với 5 nhân viên của Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thuộc Công ty LG về việc bố trí lấy trộm 10 chiếc máy giặt, 3 điều hoà cây nhãn hiệu LG (đang để trong phòng làm việc của các đối tượng trên) đem ra ngoài chia nhau. Sau đó Oanh gọi điện cho Trần Huy Hoàng nhờ thuê người và thống nhất giá vận chuyển số hàng trộm cắp trên.

Sau khi Hoàng đồng ý, Oanh cùng đồng bọn chuyển hàng tập kết ra cửa phòng. Đến 23h cùng ngày, Thắng và Tính dùng xe nâng chuyển 10 chiếc máy giặt ra ngoài cho Oanh, còn lại 3 cây điều hoà chiều 14-6, Thắng và Tính chuyển nốt ra và nhận 19 triệu tiền công chia nhau.

Số hàng hóa sau khi lấy trộm được, Oanh giữ lại cho riêng mình 3 chiếc máy giặt, 1 cây điều hoà, số còn lại Oanh chia cho đồng bọn. Ngoài vụ trên, các đối tượng còn khai nhận, trong 2 ngày 13 và 14-6, các đối tượng còn lấy 5 chiếc máy giặt, 1 máy hút bụi và 1 tivi nhãn hiệu LG, lấy 14 triệu đồng chia nhau. Hiện Công an huyện An Dương điều tra mở rộng vụ án.

Trước việc lực lượng Công an trong thời gian ngắn phá thành công vụ án, lãnh đạo Công ty LG Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến Công an TP Hải Phòng, nhất là với những cán bộ, chiến sĩ Công an Đồn Tràng Duệ, Công an huyện An Dương.

Văn Thịnh
.
.
.