Nhờ xin việc rồi đòi tiền bảo kê tổ trưởng sản xuất

Thứ Tư, 15/05/2013, 21:18
Biết anh Sữu là tổ trưởng sản xuất của Công ty Hợp Mỹ, Tuấn tìm cách tiếp cận làm quen, nhờ anh xin việc rồi cùng đồng bọn đánh đập để đòi tiền bảo kê.

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (tự Tuấn “đầu đỏ”, 23 tuổi, quê Bình Phước) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, lúc 19h ngày 5/5, Tuấn hẹn anh Lê Hữu Sữu (27 tuổi, quê Thanh Hóa) ra quán cà phê 7777 thuộc khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) để hỏi chuyện. Khi đó, Tuấn và Hiếu (chưa rõ danh tính) hỏi anh Sữu có xin được việc cho Tuấn hay không. Khi anh Sữu nói không xin được việc thì Tuấn cầm chai nước và ly cà phê đổ lên đầu anh. Thấy vậy, Hiếu cùng Tuấn đánh anh Sữu, sau đó yêu cầu anh Sữu và những công nhân nơi anh làm việc phải trả tiền bảo kê cho Tuấn mỗi tháng từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, nếu không, bọn chúng sẽ chặn đường để đánh.

Qua truy xét, đến ngày 14/5, cơ quan Công an đã bắt giữ Tuấn. Tuấn khai nhận, do biết thông tin anh Sữu là tổ trưởng sản xuất của Công ty Hợp Mỹ nên tìm cách tiếp cận làm quen, nhờ anh xin việc. Sau đó, bọn chúng sẽ giở trò, đánh đập nạn nhân để đòi tiền bảo kê

N.Hà
.
.
.