Nhập cảnh với 7kg ma túy trong hộp đồ nghề đánh giầy

Thứ Sáu, 11/03/2016, 14:05
Khi kiểm tra dưới những túi quýt trong hộp đồ nghề đánh giầy, lực lượng trinh sát phát hiện có 7kg ma túy đá.


Ngày 11-3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt vụ vận chuyển 7 kg ma túy đá qua biên giới. Đối tượng tham gia là Tăng Văn Luyện (43 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, khoảng 18h30’ ngày 10-3, tại cổng kiểm soát số 1, Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) làm nhiệm vụ phát hiện Luyện, đối tượng làm nghề đánh giày tại khu vực cửa khẩu, đang trên đường nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Vào thời điểm kiểm tra, Luyện khoác một hộp gỗ đựng đồ đánh giày bên vai trái, bên phải có một thùng xốp đựng quýt. Khi kiểm tra dưới những túi quýt, lực lượng trinh sát biên phòng phát hiện có 7 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng khoảng 7 kg.

Qua đấu tranh, Luyện khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng tên là Nhị, quê ở Bắc Giang từ cổng kiểm soát Trung Quốc đến khu vực vườn hoa trong khu vực Cửa khẩu Tân Thanh với giá 5 triệu đồng.

Hiện Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh đang khai thác, hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ.

XM
.
.
.