Nhân viên quán nhậu bị chém gần đứt lìa tay

Chủ Nhật, 02/11/2014, 15:45
Bị truy sát, anh nhân viên trông giữ xe bỏ chạy nhưng nhóm côn đồ vẫn truy đuổi chém khiến hai cánh tay của nạn nhân gần như bị đứt lìa.

Chiều 2/11, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC45), cho biết:  Đang mở rộng điều tra, truy bắt nhóm nghi can truy sát nhân viên quán ăn Hàng Dừa (tức “Năm Phước”) thuộc khu phố 4, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một.

Quán ăn nơi xảy ra vụ việc (ảnh trái). Anh Chiến bị thương nặng sau vụ truy sát (ảnh phải).

Theo điều tra ban đầu: Lúc 20h ngày 1/11, các đối tượng đã xông vào quán ăn này dùng mã tấu chém anh Trần Văn Chiến (25 tuổi, quê quán An Giang) là nhân viên trông giữ xe của quán. Bị truy sát, anh Chiến bỏ chạy nhưng cả bọn truy đuổi chém khiến hai cánh tay của nạn nhân gần như bị đứt lìa.

Khi nhân viên của quán đến ứng cứu, cả nhóm phóng xe bỏ chạy. Sau đó, anh Chiến được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nặng.

Chủ quán Nguyễn Thị Ngân Giang (35 tuổi) cho biết, trước đây trong quán đã xảy ra nhiều vụ xô xát trong nội bộ nhân viên của quán

C.Bình
.
.
.