Nhân viên lễ tân “tranh thủ” môi giới mại dâm

Thứ Ba, 28/10/2014, 05:53
Ngày 27/10, Đội 5, PC45, Công an TP HCM chuyển giao 6 đối tượng liên quan đến tổ chức hoạt động mại dâm cho Công an quận 1, TP HCM xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào 0h30 ngày 25/10, Đội 5 phối hợp cùng Phòng cảnh sát QLHC về TTXH và Công an quận 1 kiểm tra khách sạn Thanh Minh (số 19A, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1) phát hiện 1 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng 605.

Tiếp tân của khách sạn này là Lê Đình Kiên (27 tuổi; quê quán Nghệ An) khai nhận đã tổ chức môi giới mại dâm từ đầu tháng 10/2014. Kiên vào làm việc tại khách sạn Thanh Minh từ đầu năm 2014 với nhiệm vụ là bảo vệ. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10/2014, y được chủ khách sạn chuyển sang bộ phận lễ tân.

Do trong thời gian làm bảo vệ, Kiên quen biết với một số “má mì” chuyên cung cấp gái mại dâm nên y nảy sinh ý định kiếm thêm thu nhập bằng cách môi giới bán dâm. Để hoạt động thuận tiện, y cấu kết với 2 bảo vệ của khách sạn theo phương thức ăn đồng, chia đủ.

Cụ thể mỗi khi có khách mua dâm, Kiên sẽ điện thoại cho “má mì” để điều gái đến khách sạn. Giá bán dâm bình quân 1 triệu đồng/lần thì Kiên lấy 500 ngàn và chia cho bảo vệ phân nửa. “Má mì” lấy 250 ngàn đồng, gái bán dâm chỉ còn lại 250 ngàn đồng mà còn phải trả tiền cho xe ôm

Mã Hải
.
.
.