Nhận hối lộ, 1 thanh tra xây dựng lĩnh 6 năm tù

Thứ Hai, 11/06/2012, 10:37
Ngày 19/6, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thắng (26 tuổi, nguyên thanh tra xây dựng xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) 6 năm tù về tội "Nhận hối lộ", Nguyễn Văn Quân (38 tuổi, buôn bán môi giới nhà đất) 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Võ Văn Lớp (54 tuổi, phó ban nhân dân ấp 6, xã Đông Thạnh, Hóc Môn) và Phạm Thái Quảng (58 tuổi, tổ trưởng tổ nhân dân số 23, ấp 6, xã Đông Thạnh) cùng mức án 2 năm tù về tội "Làm môi giới hối lộ".

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2010, Nguyễn Văn Quân chuyển nhượng lại 665m2 đất nông nghiệp thuộc tổ 23, ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Ngay sau khi nhận đất, dù là đất nông nghiệp và chưa làm thủ tục sang tên sở hữu nhưng Quân đã tìm cách xây nhà cho thuê tại lô đất nói trên. Qua người quen giới thiệu, Quân gặp Nguyễn Ngọc Nam, nguyên cán bộ xã Trung Chánh (bị truy tố về tội "Làm môi giới hối lộ", hiện đang bị truy nã) để xin giấy phép xây dựng nhà.

Theo thỏa thuận, Nam sẽ xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 cho Quân, đổi lại Quân sẽ trả cho Nam 100 triệu đồng. Thực hiện thỏa thuận, Quân đã đưa trước cho Nam 50 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nam không xin được giấy phép nên thông báo cho Quân biết, hai bên thống nhất sẽ chuyển số tiền 100 triệu trên để nhờ thanh tra xây dựng làm ngơ cho việc xây nhà không phép.

Bị cáo Thắng sau phiên xử.

Cuối tháng 12/2010, Nam gặp Phạm Thái Quảng nhờ Quảng giúp đỡ. Biết không thuộc thẩm quyền của mình nên Quảng bàn bạc với Võ Văn Lớp và thống nhất đưa hồ sơ nhờ Nguyễn Đức Thắng giải quyết. Đến ngày 15/1/2011, sau khi nhận thông tin từ Nam đã "lo" xong công việc, Quân cho làm nhà tường gạch với 1 phòng gia đình và 10 phòng cho thuê với diện tích 240m2. Trong tổng số tiền 100 triệu đồng Nam nhận từ Quân, Nam đưa Quảng 30 triệu đồng và Quảng đưa cho Thắng 20 triệu đồng.

Đến ngày 24/1/2011, thanh tra xây dựng xã đi kiểm tra địa bàn thì phát hiện Quân đang xây dựng nhà với quy mô lớn nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Hai ngày sau, công trình bị tháo dỡ. Sau nhiều lần đòi lại tiền không được, Quân đã làm đơn tố cáo ra Công an huyện Hóc Môn

A. Huy
.
.
.