Người đẹp chiếm đoạt 9 tỷ đồng "bao" bạn trai

Thứ Bảy, 17/04/2010, 12:30
Ngày 16/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên Anh (32 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP HCM) mức án 18 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Anh được tuyển vào Công ty TNHH Thương mại cơ khí Tân Thanh (trụ sở đặt tại quận 9, TP HCM) với nhiệm vụ thu tiền khách hàng và làm phiếu thu. Lợi dụng sự tin tưởng của bà Trần Diệu Canh - Giám đốc công ty), từ tháng 3/2006 đến tháng 10/2008, Liên Anh đã làm hàng loạt phiếu thu khống chiếm đoạt của công ty hơn 8,7 tỷ đồng và 1.600 USD.

Quá trình điều tra, Anh khai số tiền chiếm đoạt trên thị dùng vào việc chơi cổ phiếu, mua đất và nhiều lần đưa cho bạn trai là Đ.Th.H. mượn gần 9,5 tỷ đồng, 40 lượng vàng và 1.600 USD để làm ăn.

Tại tòa, Đ.Th.H. thừa nhận có quan hệ tình cảm với Anh và có mượn tiền làm ăn, mua xe ôtô nhưng tổng cộng chỉ có 1,6 tỷ đồng. Sau khi biết số tiền trên do Anh lừa đảo mà có, ngay sau đó người này đã nộp lại CQĐT

A.Huy
.
.
.