Người dân giúp CSGT bắt cướp

Thứ Hai, 16/04/2007, 11:19

Sau 40 phút truy đuổi, được sự giúp sức của cả trăm người dân TP Quy Nhơn, lúc 13h ngày 14/4, Cảnh sát giao thông Công an TP Quy Nhơn và lực lượng CS113 Công an tỉnh đã phối hợp bắt giữ 2 tên cướp giật.

Từ đầu mối này, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đã và đang đấu tranh làm rõ nhiều vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn TP Quy Nhơn trong thời gian gần đây.

Trưa 14/4, chị Lê Thị Lệ Thu (30 tuổi, ở thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy từ nhà đi Quy Nhơn dự lễ bế giảng lớp đại học từ xa và nhận bằng tốt nghiệp.

Lúc 12h20' đến ngã ba đường Võ Thị Sáu - Hùng Vương (thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), chị Thu bị hai thanh niên đi xe Dream (không có biển số) từ phía sau vượt lên giật túi xách chạy về hướng trung tâm TP Quy Nhơn.

Chị Thu giữ được thăng bằng để chiếc môtô khỏi ngã và lấy lại bình tĩnh hô hoán: "Cướp! Ăn cướp". Lúc này, tổ Cảnh sát giao thông Công an TP Quy Nhơn trên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông bằng môtô vừa từ hướng trung tâm TP Quy Nhơn chạy lên, nghe chị Thu tri hô đã nhanh chóng quay xe lại truy đuổi, đồng thời điện báo CS113 Công an tỉnh chi viện lực lượng hỗ trợ.

Đang giữa trưa nên ít phương tiện giao thông lưu thông trên đường phố, do đó hai tên cướp phóng hết ga, đến ngã ba, chúng rẽ trái ra đường Đống Đa và tiếp tục phóng nhanh về hướng cảng Quy Nhơn.

Đến khu vực cầu Đen, khoảng cách giữa môtô của CSGT và môtô của hai tên cướp ngày càng rút ngắn và có lẽ tên điều khiển môtô xác định không thể trốn thoát trên bộ được nên đã bỏ xe cùng túi xách vừa cướp được của nạn nhân và cặp đựng sách vở học sinh, khăn quàng đỏ… nhảy xuống hồ sinh thái lẩn trốn.

Lúc này, dưới bến có hàng chục chiếc tàu, thuyền đánh cá của ngư dân đang neo đậu. Trong lúc CSGT truy đuổi hai tên cướp đã có cả trăm người dân chạy theo hỗ trợ. Khi biết đối tượng trốn dưới đầm, họ kéo đến ngày càng nhiều và bao vây xung quanh. Hai CS113 lội xuống nước và nhiều chiếc sõng được huy động vào việc truy lùng.

Hai tên cướp bị bắt, tang vật gồm túi xách của chị Thu bên trong có 3 triệu đồng, giấy CMND, giấy đăng ký môtô, giấy phép lái xe môtô..; chiếc Dream bọn chúng dùng làm phương tiện gây án và cặp đựng sách, vở lớp 7 của một trong hai tên cướp được thu giữ.

CSĐT Công an TP Quy Nhơn đã nhanh chóng có mặt tại trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo, tiến hành đấu tranh làm rõ hai tên cướp là Trần Đình Dũng (20 tuổi, ở 11/2 đường Võ Văn Dũng) và Nguyễn Đình Hoàng Vũ (15 tuổi, ở 46/8 đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, đang học lớp 7 Trường THCS Lê Lợi). Cả hai đã từng gây ra nhiều vụ cướp giật lấy tiền chia nhau ăn chơi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục làm rõ vụ án

Xuân Linh
.
.
.