Nghiện game, thiếu tiền tiêu xài đi lừa đảo rồi “trốn”

Chủ Nhật, 07/08/2016, 16:40
Do nghiện chơi điện tử, thiếu tiền tiêu xài, Phước đi lừa đảo để lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án, Phước bỏ trốn lên Hà Nội xin làm công nhân xây dựng tạo vỏ bọc để trốn truy nã cho đến ngày bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7-8, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Hà Nam bắt đối tượng truy nã Trần Bá Phước, 24 tuổi, trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, ngày 14-7-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Trần Bá Phước về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Bá Phước. 

Ngay khi nhận được đề nghị của Phòng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Cục Cảnh sát TNTP đã chỉ đạo Phòng 3 cử tổ công tác phối hợp với Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Hà Nam xác minh, truy bắt đối tượng trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khoanh vùng được nơi đối tượng lẩn trốn tại công trình đang xây dựng thuộc xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Cảnh sát TNTP Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với  Công an huyện Đông Anh, Hà Nội tổ chức xác minh, bắt giữ đối tượng Phước đảm bảo an toàn, đúng pháp luật.

Bước đầu, đối tượng Phước khai nhận vì nghiện chơi điện tử nên lừa đảo để lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án, Phước bỏ trốn lên Hà Nội xin làm công nhân xây dựng tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh tạo vỏ bọc để trốn truy nã cho đến ngày bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiếu Quỳnh
.
.
.