Nghi án giám đốc giết con nhỏ rồi tự tử

Chủ Nhật, 01/05/2016, 10:38
Trưa ngày 30-4, người dân sống tại Khu dân cư Đông Xuân An, Phường Xuân An, TP Phan Thiết (Bình Thuận) nghe tiếng kêu cứu của chị Lê Thị Minh Sương từ trên lầu.

Sau đó phát hiện anh Lê Vũ Bình (39 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp - Thương mại Tấn Phát và con gái Lê Ngọc Uyên Chi 5 tuổi, chết trong tư thế treo cổ tại phòng, vừa là trụ sở Công ty vừa là nhà riêng của vợ chồng anh Bình, chị Sương.

Được biết, anh Bình đã từng có vợ và 1 con trai, khi lập gia đình với chị Sương có thêm 2 con gái.

Người thân và cán bộ, nhân viên công ty cho biết, công ty hiện hoạt động rất tốt, đang xây dựng nhiều công trình tại Phú Qúy và huyện Hàm Thuận Nam, gần đây vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn đã nộp đơn ly hôn đang được tòa án thụ lý trong giai đoạn hòa giải.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nam Yên
.
.
.