Nghi án 2 vợ chồng bị sát hại trong đầm tôm

Thứ Bảy, 19/12/2015, 08:31
Chiều 18-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin ban đầu về vụ chết hai người ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.


Theo cơ quan điều tra, lúc 16h30 ngày 16-12, Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo xảy ra vụ chết người nên đã tổ chức lực lượng phối hợp với Công an xã Phước An tiến hành xác minh, điều tra. 

Qua đó, xác định hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Kính (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (52 tuổi, cùng ngụ ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), là cha mẹ ruột của Nguyễn Văn Hoàng (23 tuổi) hiện là chủ đầm tôm thuê của ông Lê Văn Thanh tại ấp Bà Bông, xã Phước An. 

Khoảng 17h ngày 15-12, ông Kính và bà Loan đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến thăm Hoàng tại đầm tôm nhưng Hoàng đi công việc tại TP Hồ Chí Minh. 

Đến 19h cùng ngày, Hoàng về đầm tôm thì phát hiện thi thể ông Kính nằm cạnh giếng nước cách chòi tôm khoảng 10m, còn thi thể bà Loan nằm cạnh bếp ở bên trong chòi, có vết máu trên nền nhà và vết đâm trên người. 

Công an huyện Nhơn Trạch đang phối hợp cùng Phòng PC45 tiếp tục điều tra làm rõ.

N.Văn
.
.
.