Vụ "Gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân tại Bình Định":

Ngày 20/12, bị cáo Nguyễn Khắc Vũ phải ra trước vành móng ngựa

Thứ Sáu, 17/12/2010, 10:11
Ngày 16/12, ông Phạm An Huynh (56 tuổi) cho biết, gia đình vừa nhận được giấy báo của TAND tỉnh Bình Định về việc tham dự phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm vụ án Nguyễn Khắc Vũ (31 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) - kẻ gây tai nạn với con trai ông là anh Phạm An Quang (33 tuổi, trú phường Lý Thường Kiệt), dự kiến vào sáng 20/12.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, đêm 13/5/2009, Nguyễn Khắc Vũ chạy xe vào đường cấm (đường một chiều) và gây tai nạn cho anh Quang khi  anh đang trên đường đi làm về, sau đó Vũ bỏ mặc nạn nhân hơn 1 năm trời với thương tích 95%. Tháng 5/2010, tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn, thẩm phán Phan Thị Thúy đã tuyên bản án không tương xứng với hành vi phạm tội của đối tượng gây nhiều bức xúc cho gia đình nạn nhân và dư luận.

Sau khi Báo Công an nhân dân vào cuộc (số ra ngày 20/10), cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã ra lệnh truy nã và bắt giam đối tượng Nguyễn Khắc Vũ vào ngày 19/11 sau hơn một năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

T.Dũng
.
.
.