‘Nặng lời’ với đồng nghiệp, bị chém chết khi tan ca

Thứ Bảy, 22/08/2015, 16:39
Thấy đồng nghiệp vừa tan ca, Long dùng dao chém vào cổ và tay trái anh này, khiến nạn nhân tử vong. Vụ án mạng có nguyên nhân từ chuyện Long bị nạn nhân ‘nặng lời’ khi làm việc cùng.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương) ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Hồng Long (22 tuổi, trú tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng đầu tháng 8/2015, Long xin vào làm việc tại Công ty giày Hải Nam, có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Đối tượng Long.

Trong quá trình làm việc, Long ngồi cách Phạm Văn Quân (24 tuổi, trú tại xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng) một người. Long vừa vào công ty nên Quân thường xuyên hướng dẫn, chỉ bảo các kỹ thuật. Song do cách nói năng của Quân có phần trịnh thượng nên giữa hai bên thường xảy ra mâu thuẫn.

Biết mình là người vào sau, Long thường im lặng mỗi khi bi Quân phê bình. Khoảng hai, ba ngày trước thời điểm vụ án xảy ra, Quân chẳng những nặng lời với Long mà còn báo cáo với lãnh đạo của Công ty giày Hải Nam, cho rằng Long làm việc chưa tốt, chất lượng công việc không cao.

Nghe được chuyện này, Long rất tức giận.

Tối 21/8, giữa Long và Quân tiếp tục xảy ra xô xát, Long xin về phòng trọ sớm rồi lấy dao phục sẵn ở cửa cổng công ty. Khi Quân vừa tan ca, Long dùng dao chém vào cổ và tay trái Quân, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Long đến Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đầu thú.

X.M.
.
.
.