Nam Định: Sát hại người thân vì bị ngăn cản tình yêu

Thứ Bảy, 22/07/2006, 14:38
Bị bác ruột là bà Hoàng Thị Loan, người đã có công nuôi dưỡng mình từ nhỏ, ngăn cản việc yêu đương, Tài nảy sinh ý định sát hại bà. Ngày 18/7, Tài đã dùng chày gỗ đập vào đầu bà Loan làm bà chết tại chỗ.

Kẻ phạm tội là Phùng Văn Tài (22 tuổi), trú tại xóm 5, xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, hiện đang là cán bộ Ban Văn hóa văn nghệ xã Giao Hà. Do bị bác ruột là bà Hoàng Thị Loan, người đã có công nuôi dưỡng Tài từ nhỏ, ngăn cản việc yêu đương nên anh ta nảy sinh ý định sát hại bà.

Ngày 18/7, Tài đã dùng chày gỗ đập vào đầu bà Loan làm bà chết tại chỗ.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ

X.M.
.
.
.