Mua gần 1 tỷ đồng ma tuý đá rồi thuê vận chuyển trên xe khách

Thứ Bảy, 07/01/2017, 10:55
Đông mua gần 1 tỷ đồng tiền ma tuý rồi thuê hai đối tượng nữ bắt xe khách mang đi bán, trả công 10 triệu đồng.

Sáng nay, 7-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa triệt phá một chuyên án mua bán, vận chuyển ma tuý đá liên tỉnh số lượng lớn; bắt giữ 3 đối tượng, thu gần 5kg ma tuý đá.

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý tổng hợp dạng đá với số lượng lớn từ Cao Bằng về tiêu thụ tại Thái Nguyên và nhiều tỉnh thành trên cả nước nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng cầm đầu Ngô Thị Đông

Sau nhiều ngày theo dõi đối tượng tại nhiều nơi, từ TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến TP. Cao Bằng và huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đến ngày 5-1, các trinh sát nhận được nguồn tin các đối tượng sẽ vận chuyển số lượng lớn ma tuý đá theo đường xe khách. Tuyến đường là từ Cao Bằng, qua Thái Nguyên rồi đi tiêu thụ tại miền Nam.

Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý đã tổ chức lực lượng, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên phá án. Theo đó, ban chuyên án đã phân công 3 tổ công tác, một tổ bám ở nhà đối tượng chính ở TP. Cao Bằng, một tổ bám theo di biến động của các đối tượng vận chuyển, và tổ còn lại chốt chặn ở Thái Nguyên…

Một phần ma tuý đá các đối tượng mang đi bán

Khoảng 1h45 ngày 6-1, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng khả nghi xuống xe khách tại Quốc lộ 3, thuộc xóm 8 xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên nên đã kịp thời khống chế, bắt quả tang.

Các đối tượng khai tên Hoàng Thị Hơn (SN 1992), trú xóm Phia Mạ, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng và Hà Thị Lượng (SN 1985), trú xóm Pác Chang, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Qua khám xét đã thu giữ 4 túi ma tuý tổng hợp dạng đá được giấu kín trong các túi hành lý của hai đối tượng với tổng trọng lượng gần 4kg.

Đối tượng Hoàng Thị Hơn

Hơn và Lượng thừa nhận vận chuyển ma tuý thuê cho Ngô Thị Đông (SN 1972), trú thôn Pác Chang, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cùng thời điểm trên, tổ công tác theo dõi đối tượng chính Ngô Thị Đông tại chỗ ở, thuộc tổ 2 phường Hoà Chung, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cũng đã bắt quả tang Đông đang mang ma tuý đi tiêu thụ, thu giữ một túi ni-lông bên trong chứa hơn 726g ma tuý đá.

Tại cơ quan Công an, Đông đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời thừa nhận đã thuê Hoàng Thị Hơn và Hà Thị Lượng vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ. Được biết, các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nhưng Đông là đầu nậu về ma tuý đá, chuyên mua ma tuý ở biên giới mang về nội địa tiêu thụ khắp các tỉnh thành.

Đối tượng Hà Thị Lượng

Số ma tuý trên đối tượng mua với giá tiền 60.000 NDT/kg (khoảng 180 triệu đồng/kg), tức tổng số tiền mua gần 5kg ma tuý là khoảng 1 tỷ đồng. Đối với Hơn và Lượng mỗi lần vận chuyển được Đông trả công 5 triệu đồng/người.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ Ngô Thị Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tạm giữ Hoàng Thị Hơn và Hà Thị Lượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

An Quỳnh
.
.
.