Mua bán vũ khí bị 141 bắt quả tang

Thứ Tư, 09/01/2013, 12:59
Tổ công tác 141, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, phát hiện bắt quả tang Đức và Sơn có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu 1 súng ngắn K59, 1 súng ngắn (dạng súng bắn đạn bi), 4 điện thoại di động, 1 xe máy SH.

Ngày 7/1, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Đình Đức, 58 tuổi, trú tại Thịnh Liệt, Đống Đa và Nguyễn Bá Sơn, 48 tuổi, trú tại phố Tây Kết, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/1, Tổ công tác 141, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, phát hiện bắt quả tang Đức và Sơn có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu 1 súng ngắn K59, 1 súng ngắn (dạng súng bắn đạn bi), 4 điện thoại di động, 1 xe máy SH.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án

P.T.
.
.
.