Mua bán, vận chuyển hêrôin, một giáo viên tiểu học ra toà

Thứ Sáu, 31/12/2004, 00:02

Là giáo viên tiểu học có năng lực, song trước sự giàu lên quá nhanh của một số người do buôn bán ma tuý, Nguyễn Thị Thanh đã không đủ kiên nhẫn để phấn đấu cho nghề nghiệp. Cho đến ngày bị bắt, Thanh đã tham gia mua bán, vận chuyển tới 27 bánh hêrôin.

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên toà xét xử bị can Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi) ở bản Muống, Phiêng Luông, Mộc Châu (Sơn La) phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Sẽ không có gì đáng nói nếu bị cáo Thanh không phải là giáo viên tiểu học.

Cách đây không lâu, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn tố cáo của một giáo viên tên là Nguyễn Thị Thanh, người Sơn La. Trong đơn, chị Thanh cho biết: Thời gian gần đây, gần khu vực nhà chị xuất hiện rất nhiều đối tượng tham gia mua bán ma tuý hết sức trắng trợn. Những đối tượng đó chủ yếu là người làng Ngọc Vân, tỉnh Bắc Giang lên móc nối tìm mua hàng. Vì là một giáo viên, thấy cảnh chướng tai, gai mắt như vậy chị rất bức xúc nên đã làm đơn đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang vào cuộc điều tra.

Trong khi Công an Bắc Giang đang tìm hiểu rõ thực hư xung quanh nội dung lá đơn thì bất ngờ ngày 15/2, các anh nhận được tin, Công an Sơn La trong khi đang làm nhiệm vụ đã bắt quả tang tại bến phà Vạn Yên, huyện Phù Yên ôtô BKS 26K - 3552 đang vận chuyển 3 bánh hêrôin. Đặc biệt, trong số 3 đối tượng vận chuyển có cô giáo Nguyễn Thị Thanh, người đã đứng đơn tố cáo những đối tượng buôn bán hêrôin với Công an Bắc Giang. Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ lái xe Ngô Minh Phóng, trú tại Tiểu khu bệnh viện 2, thị trấn nông trường Mộc Châu, cùng hai người ngồi trên xe là Đinh Xuân Sơn, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội và Nguyễn Thị Thanh.

Ngay sau đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phát hiện và chặt đứt được những mắt xích tiếp theo có liên quan đến đường dây này. Qua kiểm tra ôtô mang BKS 29M - 1612 do Nguyễn Hoài Nam điều khiển, trên xe có các đối tượng Đàm Huy Thảo, ở nông trường Mộc Châu, và Đỗ Văn Hòa, ở xóm Đồi Chùa, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, các trinh sát thu được 1 gói hêrôin và 21 viên ma tuý tổng hợp. Hoà chính là đối tượng đã giao hêrôin cho Nguyễn Thị Thanh vận chuyển. Trước chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Và qua đó, đường dây mua bán, vận chuyển hêrôin có Nguyễn Thị Thanh tham gia đã hé mở.

Khi biết trong đường dây này có một giáo viên tham gia, những người dân ở tỉnh Sơn La hết sức đau lòng. Bởi trước đây Thanh là một giáo viên có năng lực, nhưng thấy nhiều người giàu lên bất thường do buôn bán ma tuý, Thanh đã không giữ được sự liêm khiết của một cô giáo để rồi trượt dốc. Bản thân Thanh khi mới tham gia vào đường dây này đã móc nối để trở thành một tay dẫn mối có hạng.

Lần đầu tiên vào cuối tháng 11/2003, Hòa đi taxi lên nhà Thanh, đưa trước cho cô ta 8.000 USD để nhờ mua hộ 7 bánh hêrôin. Thanh đã thông qua Đàm Huy Thảo và mua được hàng theo "đơn đặt hàng" của khách. Tiếp đó, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Văn Hòa, Đàm Huy Thảo... đã thực hiện 4 lần mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với tổng số là 27 bánh và 2 cây hêrôin.

Lý giải về việc làm đơn tố cáo gửi Công an Bắc Giang về hành vi mua bán ma tuý của những đối tượng khác, trong khi tay mình cũng “nhúng chàm”, Thanh cho biết, do trong quá trình làm ăn, các đối tượng chia lời lãi không sòng phẳng nên cô ta đã nghĩ kế đó để tiêu diệt đối phương

Giang Hiếu
.
.
.