Tây Ninh:

Một gia đình vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới

Thứ Hai, 05/01/2015, 15:45
Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ gồm 36.000 USD, 106.000.000 đồng, 4 điện thoại di động và các giấy tờ có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng vừa tạm giữ Đặng Thái Bình (49 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu); Đặng Thị Ngọc Bích (49 tuổi), Trương Phong Bảo (28 tuổi), Trương Ngọc Thư Kỳ (14 tuổi) , cùng ngụ ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Được biết, sau thời gian tích cực đeo bám, lúc 11h30’ ngày 4/1, tổ công tác Công an huyện Trảng Bàng đã phối hợp cùng Chi cục Hải Quan, Đồn Biên Phòng cửa khẩu Mộc Bài và Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật gồm, 36.000 USD, 106.000.000 đồng, 4 điện thoại di động và các giấy tờ có liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Bà Bích (mẹ ruột Bảo) điều khiển xe ô tô BS: 51-78542 chở Kỳ (em ruột Bảo) đi từ nhà đến xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu rước Bảo cùng đi sang Campuchia. Trên đường đi, Bích đến rước Bình (cha dượng Bảo). Lúc này, Bích để cho Bình điều khiển xe. Đi được một đoạn, Bảo lấy tiền trong người ra đưa cho bà Bích, Bình, Kỳ giữ hộ mỗi người 12.000.000 USD, còn Bảo giữ 95.000.000 đồng rồi thỏa thuận khi qua đến Casino, Campuchia thì giao lại cho Bảo.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Nhận tiền của Bảo, tất cả cất vào trong người và bóp da. Khi làm thủ tục tại Barie kiểm soát số 1, luồng xuất cảnh sang Campuchia thì các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

T.Nhung-P.Công
.
.
.