Mới ra tù đã đi cướp điện thoại

Thứ Bảy, 31/12/2016, 09:38
Trên đường tiếp tục đi nhậu, Bùi Thanh Hổ và Trần Cu Em phát hiện một nam thanh niên cầm chiếc điện thoại di động bên đường liền áp sát giật lấy rồi tăng ga tẩu thoát, nhưng chưa kịp qua phà về Long Xuyên thì bị lực lượng Công an phối hợp cùng người dân bắt giữ.

Tối ngày 30-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang ra quyết định bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng: Bùi Thanh Hổ, 21tuổi, trú tại khóm Đông An 1, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên và Trần Cu Em, 28 tuổi, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Tại cơ quan Công an hai đối tượng khai nhận: Vào tối ngày 29-12, Bùi Thanh Hổ cùng với Trần Cu Em và một số người bạn từ Long Xuyên đi phà qua xã Mỹ Hòa Hưng uống cà phê và tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Hổ điều khiển xe môtô 67B1 - 128.56 chở Cu Em đến nhà bạn nhậu tiếp.

Hiện trường Hổ chở Cu Em thực hiện hành vi cướp giật.

Khi đến khu vực ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, phát hiện anh Dương Đức Lộc, 33 tuổi, trú tại địa phương đang ngồi trên xe đạp bên lề đường trên tay cầm chiếc điện thoại iPhone 5, Hổ liền điều khiển xe áp sát và giật chiếc điện thoại của Lộc rồi tăng ga tẩu thoát. Sau đó, anh Lộc liền điện thoại cho người thân và trình báo lực lượng Công an xã chặn bắt.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi Hổ cùng Cu Em vừa đến bến phà Trà Ôn để về Long Xuyên thì bị lực lượng Công an xã Mỹ Hòa Hưng phối hợp cùng người dân bắt giữ cùng chiếc điện thoại tang vật.

Được biết, đối tượng Bùi Thanh Hổ từng có một tiền án về tội "Trộm căp tài sản" mới ra tù lại tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Tầm
.
.
.