Mâu thuẫn, chủ quán cafe bị nhóm thanh niên chém dã man

Thứ Tư, 07/06/2017, 18:21
Ngày 7-6, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, bắt giữ 7 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ở thị xã Từ Sơn.


Vụ án xảy ra khoảng 8h15’ sáng 4-6, tại khu vực ngõ 1, đường Lê Quang Đạo, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn có một nhóm thanh niên mang theo gậy, tuýp sắt...đi ô tô cá nhân và taxi đến đuổi đánh nhóm thanh niên 3 người đang uống nước ở quán cafe gồm anh Nguyễn Danh Trường, 37 tuổi, trú ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn và 2 nhân viên của quán anh Trường là Nguyễn Quang Hưng, 24 tuổi; Hoàng Đức Trung, 24 tuổi đều trú ở xã Kiến Thiết, TP Hải Phòng.

Thấy các đối tượng mang hung khí vào quán, anh Trường cố chạy lên tầng 2 thoát thân nhưng vẫn bị đuổi chém gây thương tích nặng. Chỉ khi nạn nhân gục xuống, các đối tượng mới dừng lại, sau đó quay xuống đập phá đồ đạc trong quán nước. Sau khi hành hung anh Trường, các đối tượng đánh, chém anh Hưng và Trung. Hậu quả, anh Trường, Hưng, Trung bị thương phải đi cấp cứu.

Các đối tượng trong vụ án

Ngay trong ngày 4-6, Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, bắt giữ các đối tượng. Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 7-6, đã ra quyết định khởi  tố bị can và lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Huy, 29 tuổi; Đỗ Quang Đốc, 24 tuổi; Nguyễn Văn Phú Hào, 25 tuổi; Nguyễn Hữu Hiền, 22 tuổi; Nguyễn Tuấn Đạt, 22 tuổi (đều trú tại Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên) và Nguyễn Ngọc Sơn, 26 tuổi, trú tại xã Lương Phú, Phú Bình, Thái Nguyên.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, trong thời gian anh Trường đi thi hành án (anh Trường có tiền án, ra tù năm 2015) đã xảy ra mâu thuẫn với 1 đối tượng trong nhóm nên đối tượng trên đã tìm cách trả thù. Chính vì vậy, sau khi ra tù, đối tượng này đã rủ đồng bọn đến nhà anh Trường “thanh toán” mâu thuẫn.

Công an thị xã Từ Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích của các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.

P.Thuỷ
.
.
.