Mang theo súng K54 và dao gấp đi chơi

Thứ Bảy, 01/06/2013, 21:10
Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Minh, 36 tuổi, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Việt Hùng, 29 tuổi, trú tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào rạng sáng 30/5, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Nghi lễ - Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội do Đại úy Trịnh Đình An, tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội thấy 3 đối tượng vừa xuống xe taxi, đang tụ tập bên đường có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện Minh đang cầm một túi vải, bên trong có khẩu súng ngắn K54 và 1 con dao gấp để trong túi quần.

Tang vật và đối tượng được giao cho Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. Khi được hỏi về nguồn gốc khẩu súng, Minh khai của Ngô Văn Trung (tức Trung "tét"), trú tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Trước khi chết vì bệnh hiểm nghèo, Trung "tét" có dặn Minh nơi cất giấu khẩu súng K54 và 15 viên đạn ở chân tường cạnh nhà Minh.

Chiều 29/5, Minh mang theo khẩu súng K54 và lắp 7 viên đạn vào ổ tiếp đạn rồi bọc vào giấy báo, còn 8 viên đạn để trong vỏ bao thuốc lá cùng bạn gái và Hùng về Nam Định chơi thì bị kiểm tra, phát hiện mang theo vũ khí quân dụng và bị bắt giữ

Đào Minh Khoa
.
.
.