Mặc áo dài, giả giáo viên để lừa đảo học sinh

Thứ Bảy, 15/11/2014, 14:44
Chiều 15/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An phối hợp với Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ đối tượng Trần Thị Hằng (23 tuổi, quê huyện Vụ Bản, Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Hằng đã giả dạng giáo viên đến các trường học lừa lấy xe đạp của học sinh. Theo đó, Hằng mặc áo dài, tay cầm cặp táp vào các trường học tiếp cận học sinh “mượn xe đạp” rồi đem đi bán.

Với thủ đoạn này, Hằng đã chiếm đoạt 2 xe đạp điện, 1 xe đạp của các học sinh trường Trung học cơ sở Bình Chuẩn (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An), Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp) và Trung học cơ sở Dĩ An (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An). Sau đó, Hằng đem bán được tổng số tiền gần 6 triệu đồng

Đức Mừng
.
.
.