Lừa thế chấp “sổ đỏ” chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Thứ Tư, 09/12/2015, 08:14
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm Lâm Thúy Bình (31 tuổi; ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) có hành vi chiếm đoạt số tiền 1,7 tỷ đồng. Do thân quen nhau từ trước, bà Bình hỏi vay bà Hoàng Thị Minh (ngụ quận Phú Nhuận) 1 tỷ đồng.

Để làm tin, bà Bình thế chấp cho bà Minh 1 giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà số 65 Bis, Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 (do bà Lương Nguyệt Hưng, dì ruột của bà Bình đứng tên) và giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi do bà Bình đứng tên.

Hai bên thỏa thuận, thời gian vay 6 tháng, lãi suất 1,8%/tháng. Đến hẹn, bà Bình không có tiền trả nợ nên gợi ý mượn lại “sổ đỏ” căn nhà 65 Bis để thế chấp vay ngân hàng trả lại cho bà Minh. Bà Minh giao sổ đỏ nhưng chờ mãi chẳng thấy Bình quay lại. Bà Minh tìm hiểu thì mới hay căn nhà nói trên bà Bình đã bán cho người khác…

Cũng với thủ đoạn tương tự, bà Bình hỏi vay bà Lê Thị Bon (ngụ quận Bình Thạnh) 700 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ai biết bà Bình ở đâu xin báo về Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh gặp điều tra viên Bùi Văn Vinh, số điện thoại 08.38640548. (P.Tuyền)

P.Tuyền
.
.
.