Lừa qua Mỹ định cư, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng

Thứ Tư, 18/06/2014, 12:01
Khoảng 3h sáng 17/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Tâm (tự Dũng Phỏng, 46 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2006 đến cuối năm 2010, Tâm đã tiếp cận với vợ chồng ông Nguyễn Phú T. (66 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để lừa họ qua Mỹ định cư, làm ăn với thu nhập cao. Bằng thủ đoạn gian dối, sử dụng các giấy tờ và visa giả, Tâm đã chiếm đoạt của vợ chồng ông T số tiền trên 3,2 tỷ đồng.

Sau đó, Tâm bỏ trốn về An Giang sinh sống cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Được biết, Tâm là đối tượng có nhiều tiền án và còn lừa đảo nhiều trường hợp khác.

Cơ quan điều tra cũng yêu cầu những ai là bị hại của Tâm đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo sự việc nhằm điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng

Quỳnh Mai
.
.
.