Lừa bán ôtô đã thế chấp cho ngân hàng

Thứ Bảy, 05/12/2009, 13:30
Tân và Hằng thế chấp 2 chiếc ôtô và đăng ký xe cho Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam để vay 990 triệu đồng, sau đó, chúng lại bán 2 xe ôtô trên cho ông Phạm Văn Vương, ở tỉnh Vĩnh Phúc lấy 1,4 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 4/12, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã điều tra, làm rõ Trịnh Minh Tân, 35 tuổi và Đỗ Thị Thu Hằng, 37 tuổi, đều trú ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, Thanh Trì vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tân và Hằng đã dùng thủ đoạn thế chấp 2 chiếc ôtô và đăng ký xe cho Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam để vay 990 triệu đồng, sau đó, chúng lại bán 2 xe ôtô trên cho ông Phạm Văn Vương, ở tỉnh Vĩnh Phúc lấy 1,4 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đã thu hồi 2 xe ôtô, tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng gây án

P.A.
.
.
.