Lập 20 công ty 'ma' để buôn bán hoá đơn GTGT

Thứ Ba, 24/11/2015, 16:48
Chiều 24-11, Công an TP Hải Phòng cho biết, một nhóm tội phạm lập 20 công ty “ma” để tổ chức mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số lượng lớn, thu lời bất chính đã bị lực lượng Công an Hải Phòng đấu tranh triệt phá, 9 đối tượng đã bị bắt giữ.

Cầm đầu nhóm tội phạm này là: Vũ Thị Hải Yến, 34 tuổi, ở Phương Lưu 1, phường Đông Hải (quận Hải An). Bị bắt cùng với Yến còn có: Cao Thị Lụa, 32 tuổi và Cao Thị Thùy Dương, 22 tuổi, cùng ở Cái Tắt, xã An Đồng (huyện An Dương); Vũ Thị Oanh, 32 tuổi, ở phường Dư Hàng Kênh và Phạm Thị Bích Hải, 35 tuổi, ở Nguyễn Đức Cảnh, cùng quận Lê Chân; Nguyễn Thị Tý, 30 tuổi, ở xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên); Đặng Thị Hồng, 29 tuổi, ở Lê Lợi và Đào Vân Anh, 31 tuổi, ở Cầu Tre, cùng quận Ngô Quyền; Ngô Thị Kim Thanh, 39 tuổi, ở phường Thành Tô (quận Hải An).

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Vũ Thị Hải Yến khai nhận, từ năm 2010 đến nay, Yến cùng các đối tượng khác thành lập 20 công ty, thuê người làm giám đốc để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Tổng số hóa đơn GTGT đã bán trái phép khoảng 4.500 hóa đơn.

Tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH thương mại vận tải Vũ Trường và  Công ty Hoàng An Huy tại phòng 306, 405 tòa nhà Sơn Hải, đường Lê Thánh Tông, Hải Phòng, cùng chỗ ở của Phạm Thanh Hải, 34 tuổi ở tổ 6 thị trấn An Dương (huyện An Dương), Công an thu giữ 18 con dấu của 18 doanh nghiệp, 7 bộ máy vi tính, 115 quyển hóa đơn cùng nhiều công cụ, phương tiện khác.

Hiện, Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Văn Thịnh
.
.
.