Lãnh 93 tháng tù vì mua bán hài cốt lính Mỹ "dỏm"

Thứ Tư, 01/11/2006, 13:53
Bị bắt quả tang khi đang mua bán 3 bộ hài cốt Á giả Mỹ, 7 bị cáo vừa bị TAND quận Cái Răng, Cần Thơ, tuyên phạt 93 tháng tù giam.

Sau một lần bị hoãn, ngày 31/10, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo, mua bán hài cốt người.

Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Thị Cẩm Hồng (56 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thuận 1B, xã Nhơn Nghĩa A, Châu Thành, Hậu Giang) 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Văn Chiến (46 tuổi, ngụ ấp Nhà Máy, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau) 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thanh Giang (70 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Hoa (66 tuổi, ngụ tổ 50, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 2 năm 3 tháng tù. Cả 4 bị cáo trên phạm tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 3 bị cáo: Nguyễn Phú Yên (25 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) 3 tháng tù; Nguyễn Thanh Liêm, Ngô Thị Hồng Oanh 3 tháng tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt, tịch thu số tiền các bị cáo phạm tội mà có.

Ngày 23/3/2006, các 7 người trên đã bị Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) bắt quả tang khi đang mua bán hài cốt người tại phường Lê Bình, quận Cái Răng. Cơ quan điều tra giám định và xác định được 3 bộ hài cốt thu giữ mà họ "quảng cáo" là hài cốt lính Mỹ là thuộc chủng tộc Á (2 xương nam, 1 nữ) chết cách đây 15, 25, 30 năm

Nam Giao
.
.
.