Lãnh 20 năm tù sau 7 năm trốn truy nã

Thứ Ba, 27/10/2015, 22:50
Trong phiên xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 27/10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án Phan Văn Cỏn (SN 1973, ngụ quận 8, TP HCM) 20 năm tù về tội"giết người".

Năm 2007, Phan Văn Cỏn và Bùi Văn Thơm hành nghề xe ôm tại khu vực ngã tư Hương Lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Khoảng 0h10 ngày 12/10/2007, cả 2 nhận chở 3 người khách là Trần Văn Luyến, Nguyễn Văn Thạch và Nguyễn Văn Cửu về khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Khi chạy đến khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa A thì thấy đã khuya, thủy triều dâng cao nên cả 2 dừng xe lại, không chịu chở nữa và đòi tiền. Luyến cùng nhóm bạn không đồng ý dẫn đến 2 bên cãi nhau.

Lời qua tiếng lại, Thơm, Cỏn rút dao, Luyến và Thạch cũng rút dây thắt lưng ra đánh nhau. Hậu quả, Thơm đâm Thạch tử vong, còn Cỏn đâm anh Luyến thương tích 23%. Sau khi gây án, Thơm chở Cỏn bỏ trốn.

Đến ngày 29/1/2008, Thơm bị bắt, sau đó đã bị TAND TP Hồ Chí Minh xét xử.

Riêng Cỏn, sau một thời gian bỏ trốn, đến cuối tháng 10/2014 đối tượng này mới bị bắt.

H.Anh
.
.
.