Lại một vụ môi giới lấy chồng Hàn Quốc trái phép bị phát hiện

Thứ Hai, 12/03/2012, 18:54
Đỗ Viết Bằng cùng vợ Trần Thị Bích Tuyền tổ chức môi giới hôn nhân từ tháng 4/2011 và đã mai mối thành công cho 6 người Hàn Quốc cưới vợ người Việt Nam.
>> Môi giới “chọn vợ” giữa sân bay

Ngày 11/3, Đội 5, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh bàn giao vụ "môi giới kết hôn trái phép" cho Công an quận 5 thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 9h45' ngày 8/3, Đội 5 phối hợp cùng Công an phường 9, quận 5 kiểm tra khách sạn Bích Ngọc (số 97A, Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5) phát hiện 10 đối tượng đang tổ chức môi giới hôn nhân trái phép giữa phụ nữ Việt Nam và một người đàn ông người Hàn Quốc là Choe Dong-mycong, 43 tuổi.

Kẻ đứng đầu đường dây môi giới này là Đỗ Viết Bằng (37 tuổi; ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), cùng vợ Trần Thị Bích Tuyền (36 tuổi) tổ chức hoạt động từ tháng 4/2011 và đã mai mối thành công cho 6 người Hàn Quốc cưới vợ người Việt Nam.

Ngày 8/3, Bằng nhận của Choe 3.500USD để tổ chức buổi coi mắt lần thứ 7 thì bị phát hiện

P.Tuyền
.
.
.