Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên hỗn chiến

Thứ Sáu, 02/12/2016, 17:36
Ngày 2-12, Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) cho biết, đang làm rõ hành vi tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng tại khu vực chợ xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè của 2 nhóm thanh niên ở huyện Cầu Kè (Trà Vinh), huyện Trà Ôn, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) và nhóm đòi nợ thuê ở TP Hồ Chí Minh, thu giữ 2 dao tự chế.


Trước đó, bà Huỳnh Thị Thu An (ngụ ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè) nhận được thông báo của Công ty CP dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh (TP Hồ Chí Minh) theo hợp đồng ủy quyền của bà Trịnh Mỹ Dung (ngụ thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè) yêu cầu bà An phải trả số tiền 694 triệu đồng đã nợ của bà Dung cách đây 10 năm. 

Theo lời trình bày của bà An, ngay sau khi nhận được thông báo, nhóm đòi nợ thuê này đã đến nhà bà 2 lần, lần gần nhất là vào chiều ngày 30-11 với thái độ rất hung hăng. ​

Công an huyện Cầu Kè làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Bà An cho biết: “Họ xuống 5 người thì cả 5 đều xăm mình giống như nhau. Họ chỉ thẳng vào mặt tôi kêu phải trả nợ ngay cho bà Dung”. Sợ nhóm đòi nợ thuê này gây bất lợi cho gia đình, nên bà An nhờ người quen huy động gần 20 thanh niên ngồi nhậu trong khu vực nhà lồng chợ xã Hòa Ân (cạnh nhà) để “yểm trợ” nếu có xảy ra tình huống không hay… ​

Nhờ chủ động nắm chặt tình hình, nên ngay khi số thanh niên đòi nợ ở TP Hồ Chí Minh đến nhà bà An lớn tiếng đôi co, Công an huyện Cầu Kè kịp thời mời số thanh niên này về trụ sở làm việc, kiểm tra hành chính và yêu cầu rời khỏi địa phương. Song song đó, bố trí lực lượng Công an cơ sở yêu cầu số thanh niên tụ tập ăn nhậu gần nhà bà An giải tán.

Hiện, ​Công an huyện Cầu Kè đang tiếp tục làm rõ vụ việc, có hình thức xử lý thích đáng để răn đe số đối tượng này; đồng thời trấn an dư luận trong nhân dân.
Công an huyện Cầu Kè làm việc với bà An liên quan đến vụ việc.
Mộng Tuyền
.
.
.