Thu giữ gần 2,3 tấn xương động vật hôi thối chuẩn bị thành... cao đặc sản

Thứ Tư, 28/12/2016, 18:45
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2,3 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối, đang được thu gom đến cơ sở nấu cao.
Vào khoảng 8h ngày 27-12, Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với phòng 10, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt làm nhiệm vụ trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn đi qua địa bàn thị xã Phúc Yên) phát hiện xe ô tô tải BKS 98C - 051.43 chở hàng nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

Qúa trình kiểm tra hành chính, lực lượng Công an thấy sau thùng xe rất nhiều chăn bông được chất đống, phía dưới có 102 tải dứa,  bên ngoài ghi chữ Trung Quốc, lộ ra nhiều khúc xương màu đen, bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không làm thủ tục kiểm dịch thú y.

Xe tải và số xương ngựa bị thu giữ
Bảo tải đựng xương ngựa đều ghi chữ Trung Quốc
Xương ngựa đen, bốc mùi hôi thối

Lái xe Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi), trú ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thừa nhận, được Bùi Văn Thập (40 tuổi), trú ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thuê vận chuyển gần 2,3 tấn xương động vật. 

Cùng ngày, Bùi Văn Thập đã được mời đến trụ sở Công an thị xã Phúc Yên để làm việc. Thập khai, đây là xương ngựa, được anh ta thu mua nhiều ngày ở tỉnh Lào Cai, sau đó mang Bắc Giang tiêu thụ.

Lực lượng chức năng niêm phong, tiêu hủy số xương ngựa

Theo nguồn tin, nếu trót lọt, số xương ngựa này sẽ được đem đi nấu cao mang ra thị trường bán. Công an thị xã Phúc Yên cho biết, đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số xương trên, lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Bùi Văn Thập.

Minh Hiền
.
.
.