Kinh doanh không thành, thuê đầu gấu giải quyết

Thứ Tư, 28/07/2010, 14:47
Mâu thuẫn trong việc góp vốn kinh doanh, Vũ Thị Nghĩa, GĐ Công ty TNHH Ngọc Lan Anh, đã thuê côn đồ đến đòi nợ anh Phạm Văn Tuấn, GĐ Công ty Tài chính Toàn Cầu. Các đối tượng đã đánh và ép anh Tuấn phải viết giấy nhận nợ, sau đó đòi tiền công 50 triệu đồng.

Ngày 27/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội  khám phá vụ cưỡng đoạt tài sản, bắt khẩn cấp hai đối tượng là Nguyễn Minh Phú (39 tuổi, trú tại ngõ 762, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng); Trần Văn Phú (38 tuổi, trú tại tổ 17, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng).

Các đối tượng trên khai nhận, do mâu thuẫn trong việc góp vốn kinh doanh nên Vũ Thị Nghĩa, trú tại Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tầu là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Lan Anh, đã thuê chúng cùng một số đối tượng khác đến đòi nợ anh Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Tài chính Toàn Cầu trụ sở tại 479 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Các đối tượng trên đã đánh và ép anh Tuấn phải viết giấy nhận nợ, sau đó đòi tiền công 50 triệu đồng.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng đồng phạm

P.A.
.
.
.