Không quen biết ai vẫn lừa chạy án treo

Thứ Ba, 24/03/2015, 21:19
Hôm nay 24/3, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án Tạ Bồi Quyền (44 tuổi, ngụ Hóc Môn) 30 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, cuối tháng 5/2012, con trai của ông Nguyễn Minh Vương là Nguyễn Minh Vũ bị bắt về hành vi cướp tài sản.

Thông qua sự giới thiệu của người khác, ông Vương tìm đến Tạ Bồi Quyền nhờ chạy án treo cho con trai. Quyền đồng ý và ra giá 100 triệu đồng, ông Vương sẽ đưa trước 70 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa tiếp khi tòa xử xong.

Ông Vương đồng ý và đã nhiều lần đưa cho Quyền tổng cộng 70 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Bị cáo Quyền sau phiên xử sáng nay.

Đến tháng 11/2012, TAND huyện Hóc Môn đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Minh Vũ 4 năm tù giam.

Nghe lời Quyền, sau đó ông Vương đã làm đơn kháng cáo nhưng phiên xử phúc thẩm sau đó TAND TP HCM vẫn tuyên y án.

Sau khi án tuyên, ông Vương đã nhiều lần tìm đến Quyền để đòi số tiền trên nhưng Quyền né tránh nên nạn nhân đã làm đơn tố cáo ra công an.

Quá trình điều tra và tại tòa, Quyền thừa nhận không quen biết ai trong ngành tòa án, do đang trong lúc khó khăn, Quyền đã nói dối ông Vương để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

H.Anh
.
.
.