Không đòi được tiền môi giới bán nhà, đâm chết hàng xóm

Thứ Sáu, 31/07/2015, 13:37
Sáng nay, 31/7, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử lưu động tại khu vực chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10, TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ quận 10) mức án 20 năm tù về tội "giết người".
Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Văn Tấn và chị gái Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được cha mẹ ruột (đang định cư tại Mỹ) cho căn nhà trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10.

Do muốn mua lại căn nhà trên nên anh K.V.H. (là hàng xóm) gặp Tấn nhờ thỏa thuận với chị Hạnh (đang đứng tên chủ quyền căn nhà), nếu mua được nhà anh H. sẽ cho Tấn thêm 400 triệu đồng.

Bị cáo Tấn tại phiên xử sáng nay.

Tuy nhiên, sau khi mua được căn nhà trên, anh H. chỉ đưa cho Tấn 100 triệu đồng, số tiền còn lại cứ hẹn nhiều lần nhưng không trả. Từ đó hai bên mâu thuẫn.

Chiều 4/7/2010, anh H. được cháu là Mao Đức Hào chở về căn nhà trên. Tấn nhìn thấy nên đi tới hỏi anh H. sao không trả tiền như đã hứa.

Lời qua tiếng lại dẫn đến hai bên cãi nhau. Tức giận, Tấn đã dùng con dao xếp mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh H. Anh Hào đứng gần đó liền chạy tới can ngăn cũng bị Tấn đâm trúng.

Bà Trần Thị Ngát (mẹ anh H.) thấy vậy liền tri hô cũng bị Tấn đâm trúng tay.

Sau khi gây án, Tấn bỏ trốn đến đầu năm 2015 mới ra Công an đầu thú. Còn anh H do vết thương quá nặng đã tử vong, hai nạn nhân còn lại thương tích 1-2%.

H.Anh
.
.
.