Đánh võng khiêu khích rồi dùng dao tấn công CSGT

Thứ Năm, 07/01/2016, 08:00
Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (34 tuổi, quê Bình Dương) cho Công an quận 2 điều tra xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 5-1, Dũng điều khiển xe gắn máy lưu thông đến giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, phường An Phú, quận 2) thì thấy tổ CSGT thuộc Đội Cát Lái đang làm nhiệm vụ nên đánh võng, lạng lách khiêu khích. Thấy hành động xem thường pháp luật của Dũng, tổ CSGT đã tiến hành truy đuổi và ra hiệu lệnh dừng xe.

Dũng không chấp hành hiệu lệnh, mà tăng ga bỏ chạy đến khu vực bến phà Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2). Tổ CSGT gồm các chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Quang Hồng và Lê Minh Cường đuổi kịp thì Dũng cho xe chạy thẳng lên phà.

Tổ công tác yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ, Dũng lớn tiếng chủi bới tổ công tác. Dũng còn mở giỏ xách lấy con dao bấm đâm vào hông của chiến sĩ Hồng. May mắn mũi dao chỉ làm rách một phần bộ quân phục và gây xây xát nhẹ cho đồng chí Hồng.

Trước sự manh động của đối tượng, tổ công tác và người dân đã khống chế Dũng đưa về Công an phường trong tình trạng phê thuốc. Kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy Dũng dương tính với ma túy.

M.Đ.
.
.
.