Khởi tố vụ tự ý mở van xả lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản

Thứ Ba, 21/03/2017, 20:20
Liên quan vụ tự ý mở van xả lũ tại hồ chứa nước Suối Vực ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên) gây thiệt hại tài sản, chiều 21-3, Đại tá Mai Vĩnh Bình - Trưởng Công an huyện Sơn Hòa đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự vô ý gây thiệt hai nghiêm trọng tài sản theo Điều 145 BLHS.

 

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sau buổi làm thuê bốc mía nguyên liệu lên xe tải chiều 15-3, Mang Tân (26 tuổi, trú ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) rủ Y Bình, Sô Y Thành (20 tuổi, trú ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) uống rượu.

Giữa cuộc rượu, Mang Tân tò mò mở hộp sắt chứa thiết bị vận hành hồ chứa nước Suối Vực, tự ý bấm nút mở van xả lũ.

Hồ chứa nước Suối Vực và hiện trường vụ việc.

Phát hiện nước từ hồ chứa đổ xuống ầm ào, Mang Tân không biết cách đóng van xả lũ nên hoảng sợ kêu Bình và Thành rời khỏi hồ chứa nước Suối Vực nhưng không nói cho họ biết hành vi đã gây ra.

Với lưu lượng nước xả lũ khá lớn và bất ngờ, khiến cho 15 tấn mía nguyên liệu đã đốn hạ, 13 máy bơm nước, 2 con bò, 150m ống nước của người dân ở 3 xã Suối Bạc, Sơn Nguyên, Sơn Hà -  huyện Sơn Hòa bị cuốn trôi; 5,5 ha ruộng mía, hoa màu ngập úng hư hỏng; ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.