Khởi tố tài xế xe Camry đâm 3 học sinh tử vong

Thứ Tư, 17/05/2017, 17:19
Ngày 17-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Phạm Tuấn Thành (SN 1986), trú tại xã Đại Xuân (Quế Võ),  cán bộ phòng hành chính của Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ về hành vi “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 21h35’ ngày 14/5, các em Nguyễn Văn Đông (SN 2002), học sinh lớp 9B trường THCS Việt Thống;  Phạm Văn Hải (SN 2001), học cùng lớp với Đông;  Nguyễn Văn Hào (SN 1999), học sinh lớp 11A5, trường THPT Phố Mới; Nguyễn Văn Minh (SN 2000), học sinh lớp 11A6, trường THPT Quế Võ và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998) đi 2 xe đạp điện và xe máy BKS 99E1 - 329.39 thì bất ngờ bị xe ô tô Camry BKS 99A-148.77 do Phạm Đình Thành điều khiển đâm. 

Hiện trường xe ô tô sau khi gây TNGT nghiêm trọng đã lao xuống ruộng

Cú tông mạnh khiến 3 em học sinh Đông, Hải và Hào  tử vong, còn Minh và Đạt bị thương.

 Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận, tối cùng ngày, sau khi điều khiển ô tô ra khỏi cơ quan có đi uống nước với bạn. Trên đường trở về nhà do không chú ý quan sát đường nên điều khiển xe ô tô va vào xe đạp điện cùng chiều. Sau đó Thành đạp nhầm chân ga làm xe tiếp tục lao vào xe đạp điện thứ hai và đâm vào 1 xe máy khiến xe ô tô lao xuống ruộng. Phát hiện có người chết, hoảng sợ Thành chạy về nhà, thay quần áo, tắt điện thoại.

 Đến 4h sáng 15-5, Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ trình báo vụ việc.


Thủy - Hiền
.
.
.