Bắt 2 đối tượng đạp đổ môtô tuần tra, vây đánh CSGT ở miền Tây

Thứ Năm, 28/07/2016, 20:24
Nghĩa điều khiển xe trong tình trạng có dấu hiệu say xỉn và không đội mũ bảo hiểm nên bị CSGT dừng xe kiểm tra. Thanh niên này không chấp hành, lao tới đánh cán bộ đang làm nhiệm vụ.


Chiều 28/7, Trung tá Nguyễn Văn Thái - Phó trưởng Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, ngụ xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo) và Trương Nhật Quang (16 tuổi, ngụ  xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan quan điều tra, chiều 21-7, Thượng úy Lê Tuấn Trung (cán bộ Đội CSGT huyện Chợ Gạo) đang trên đường tuần tra khu vực gần bến phà Bình Ninh (thuộc xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo) thì phát hiện Nghĩa đang điều khiển môtô nhưng không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu say xỉn. 

Nhóm thanh niên đánh hội đồng cán bộ CSGT. Ảnh cắt từ clip

Thượng úy Trung yêu cầu dừng xe kiểm tra, Nghĩa không chấp hành và có hành vi chống đối. Y còn dùng chân đạp đổ môtô tuần tra và cầm đá lao tới tấn công Thượng úy Trung. Lúc này, Nguyễn Duy Khang (22 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo), Quang và Tô Kim Phụng ( 24 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) đang nhậu gần đó cũng chạy ra hô hào. 

Quang xông tới tham gia đánh hội đồng Thượng úy Trung. Sự việc được người dân can ngăn, nhóm thanh niên này mới chịu giải tán. Trường hợp của Khang, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại chờ làm rõ. 

Như Anh
.
.
.