Khánh Hòa: Tái diễn tình trạng nhân viên massage trộm tiền du khách

Thứ Tư, 30/09/2009, 14:41
Thêm một vụ nhân viên massage móc túi du khách vừa tái diễn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hai anh Nguyễn Xuân Ch., Võ Quang H. là du khách đến từ Hà Nội được một lái xe taxi giới thiệu và đưa đến cửa hiệu hớt tóc thanh nữ Hoàng Oanh ở 19A Khúc Thừa Dụ, phường Phước Long để massage.

Trong lúc hai anh Ch. và H. đang được phục vụ chu đáo, thì nhân viên Phan Cẩm Linh (21 tuổi), trú ở huyện An Biên, tỉnh An Giang liên lạc điện thoại cho một người bạn cùng quê là Huỳnh Thị Mỹ Đan đến cửa hiệu, lén lút lấy trộm 2,4 triệu đồng... rồi Đan giả vờ hô hoán có Công an đến kiểm tra. Khi về tới phòng lưu trú ở khách sạn, hai anh Ch. và H. mới phát hiện đã sập bẫy… trộm nên tìm đến Công an phường Phước Long báo cáo vụ việc.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh truy xét, Công an phường Phước Long đã làm rõ vụ việc, thu hồi, trả lại tài sản cho người bị trộm.

Đến ngày 24/9, Công an TP Nha Trang đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cửa hiệu hớt tóc thanh nữ Hoàng Oanh đồng thời trục xuất hai kẻ trộm núp bóng nhân viên massage về nơi thường trú

Hữu Toàn
.
.
.