Khám ‘bụng’ xe khách, lộ diện hơn 2 tấn gỗ lậu

Thứ Năm, 09/07/2015, 09:53
Qua kiểm tra xe khách có tải trọng bất thường tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm khúc gỗ trắc được lèn chặt trong ngăn chứa hàng và một hầm chứa gỗ được thiết kế phía dưới phần ghế của xe.

Ngày 8/7, cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ gỗ lậu phát hiện trên xe khách tại bến xe khách Nước Ngầm, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Lực lượng chức năng tịch thu số gỗ trắc quý nhóm 1.

Trước đó, qua trinh sát, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đội Quản lí thị trường (QLTT) số 5, Chi cục QLTT Hà Nội đã phát hiện xe khách giường nằm BKS Lào sau khi trả khách có tải trọng không bình thường nên đã tiến hành kiểm tra phương tiện khi xe dừng đỗ tại bến xe Nước Ngầm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm khúc gỗ được lèn chặt trong ngăn chứa hàng và một hầm chứa gỗ được thiết kế phía dưới phần ghế của xe. Lực lượng chức năng xác định số gỗ này có trọng lượng hơn 2 tấn là gỗ trắc, thuộc loại gỗ quý nhóm 1.

Ngoài ra, trên xe còn phát hiện nhiều loại phụ tùng ôtô của nước ngoài.

Lái xe Nguyễn Văn Bằng, quê ở Hải Dương tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc tất cả số hàng hóa trên.

Thủy – Hiền
.
.
.