Kẻ bắn trọng thương Trạm trưởng Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô ra đầu thú

Thứ Bảy, 20/09/2008, 15:47
Sau một thời gian được lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và cán bộ Phòng PC14 vận động thông qua gia đình, sáng 17/9, Hờ A Sình (26 tuổi), quê ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, tạm trú tại thôn Giang Đông, xã Ea Dah, huyện Krông Năng đã đến Phòng PC14, Công an Đắk Lắk đầu thú.

Trước đó, vào ngày 15/7, do thù tức các cán bộ Trạm kiểm lâm số 2 - Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar phát hiện thu giữ lâm sản do Sình và đồng bọn lén lút khai thác, Sình đã dùng súng tự chế bắn vào trạm làm anh Vương Thế Cao - Trạm trưởng, bị trọng thương.

Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Cao đã qua cơn nguy hiểm. Sau khi gây án, Sình bỏ trốn. Các cơ quan chức năng đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ án, kêu gọi Sình đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Biết không thể trốn tránh được, Sình đã phải ra trình diện. Phòng PC14, Công an Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Sình và đồng bọn

Nguyễn Trọng
.
.
.